Jun 1, 2012

CHƯƠNG TRÌNH KHÁNH THÀNH CẦU BẰNG HỮU , HẠNH NGỘ VÀ THÀNH NHÂN

      BRAVO TV6370


      HOAN Hô các mợ!
      con cháu hai ba`
      chơi thi ta` ta`
      la`m việc đắc lực
      ra công ra sức
     dóng góp hết lòng
     việc gi cũng xong
     hoan hô vạn tuế!
     vạn vạn vạn tuế!!!

      Huơng  Hoe


      ĐSTV 6370  rất thán phục lòng tận tâm , sức làm việc chu đáo không mệt mỏi của Minh Tâm , Kim Hoa , Nicô Diệu Hiền , Thành Oanh cùng tất cả các lính tráng binh nhì , binh nhất TV6370 đóng quân rải rác trên toàn thế giới..
     Chương trình khánh thành 3 cây cầu  Bằng Hữu, Hạnh Ngộ và Thành Nhân đã được kế hoạch từng chi tiết chu đáo , các yếu tố như  nhân sự,  thời gian, không gian , trên bộ, trên không,  dưới nước  .....vv . phối hợp nhịp nhàng " , ngay cả rút trước khi muỗi ra , "đánh nhanh thắng  lớn" , của  Tư Lệnh hành quân mặt trân TV6370"dần dần  phá bỏ cầu khỉ " ở  các thôn xóm nghèo miền Nam VN., giúp trẻ em người lớn  hàng ngày qua sông được an toàn xa lộ.
     Chương trình sẽ được bổ túc bài tường thuật , hình ảnh  cập nhật  sau nhé.các bạn .
     TUL

   

Các bạn thân mến ,

Như Tâm đã thông báo với các bạn hôm trước , ngày thứ bẩy , mùng 2 tháng 6 tới đây minh` sẽ khánh thành hai cây cầu Bằng Hữu va` Hạnh Ngộ ; đồng thời cũng sẽ khánh thànhgộ cầu Thành Nhân ma` Tâm đã làm xong từ trước .

Ba người bạn trong nhóm Trưng Vương 63~70 của chúng mình la` Kim Hoa , sư cô Diệu Hiền , lớp  AP2 , va` Thành Oanh , lớp B ,sẽ đại diện chúng mình đi xuống Ca` Mau để chủ tọa lễ khánh thành ba cây câu` nay`. Với sự trợ giúp cuả ban Bác aí xã hội của nha` thờ Cái Rắn va` dựa theo kinh nghiệm bản thân ,Tâm đã cố gắng lo liệu va` sắp xếp tất cả mọi việc để các bạn đỡ phải vất vả trong chuyến đi từ thiện này . 

Sáng sớm thứ bẩy , các bạn sẽ đi bằng máy bay từ Sài Gòn xuống phi trường Ca` Mau . 
Cha sở họ đạo Cái Rắn va` đại diện ban Bác aí xã hội sẽ chờ đón các bạn ở phi trường Ca` Mau , sau đó họ sẽ đưa phái đoàn ngoại giao của minh` đến thẳng xã Khánh Hải,
 để khánh thành  cầu Thành Nhân .  Từ thành phố Ca` Mau về Khánh Hải đi mất khoảng hơn một tiếng rưỡi . 

Tâm xin gửi đến cac´ bạn sơ lược chương trình hôm khánh thành ba cây cầu : Thành Nhân, Bằng Hữu va` Hạnh Ngộ . 

Thứ bẩy , ngày mùng 2 tháng 6 năm 2012 : Ba người bạn trong nhóm cựu nữ sinh trường trung học Trưng Vương Sài Gòn , niên khoá 1963~ 1970 gồm :

Phái đoàn ngoại giao ,( bảng đỏ ) :

1) Bộ trưởng bộ Ngoại Giao : Tống Hồ Thị Diệu Hiền .

2) Bộ trưởng bộ Nội vụ :  Ngô Thị Thành Oanh 
3) Bộ trưởng bộ Xã hội : Trần Kim Hoa   

( Toàn tướng lãnh , không có quân lính , vi` lính tráng đang đóng quân ở rải rác khắp nơi trên thế giới !) 

Sẽ đại diện các bạn đồng niên hiện đang sinh sống rải rác ở khắp mọi nơi trên thế giới
 ( Việt Nam , Mỹ, Canada , Úc ,Pháp, Đưc´, Đan Mạch ..v.v..) đáp máy bay từ Sài Gòn xuống Ca` Mau để đi cùng cha Nguyễn Hoàng Hôn va` anh chị em trong ban Bác Aí xã hội của họ đạo Cái Rắn đến họp mặt với ba` con xã Khánh Hải thuộc huyện Trần Văn Thời , ba` con  ấp Ngọc Hườn thuộc thị trấn Cái Nước ,va` ba` con  ấp Rạch Muỗi thuộc xã Phú Hưng để làm lễ khánh thành ba cây cầu kể trên .

5:55 sáng : Máy bay Air Viet Nam rời T.P.H.C.M. 

6:55 sáng : Máy bay đáp xuống phi trường Ca` Mau 

7: 15 ~ 7:30 : Xe khởi hành đi Khánh Hải , khánh thành cầu Thành Nhân . 

Bộ trưởng bộ nội vụ : Ngô Thị Thành Oanh : bàn giao các thứ quà đem từ thành phố xuống cho ban Bác aí xã hội va` thâu nhận danh sách cac´ em học sinh có gia cảnh khó khăn nhất để chuẩn bị trao quà va` tiền ( mỗi em $200.000 ) 

9:15 sáng : Đại diện dân làng  phát biểu cảm tưởng . 
                  ( họ đến để tiếp đón va` cám ơn minh` )

                   Đại diện ban Bác aí xã hội của nha` thờ Cái Rắn : 

                   Cha Nguyễn Hoàng Hôn phát biểu cảm tưởng 

                   Đại diện các bạn T.V.63~70 :

                   Chị Tống Hồ Thị Diệu Hiền , phát biểu cảm tưởng va` 

                    tỏ lòng ghi ơn thầy cô . 

                   Cắt băng khánh thành cầu Thành Nhân : 

                   Đại diện dân làng , Cha , Hiền , Oanh & Hoa .

                   Cha va` Bộ trưởng bộ ngoại giao : Ngoại giao với ba` con va` 

                   đại diện dân làng .

                   Bộ trưởng bộ nội vụ & bộ trưởng bộ xã hội: Thành Oanh va` Kim Hoa
   
                  tặng quà cho thầy cô va` phát quà cho học sinh .

9: 45 : Chụp hình lưu niệm .

10:00 : Dùng cơm trưa do xã khoản đãi .


10 giờ 45:Khởi hành đi Ngọc Hườn,thị trấn Cái Nước , khánh thành cầu Bằng Hữu. 

Từ Khánh Hải sang thị trấn Cái Nước đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ . Có những chỗ không đi bằng xe được ma` phải di chuyển bằng đò . 

1:15 chiều : Đại diện dân làng phát biểu cảm tưởng . 

                    Đại diện ban Bác aí xã hội của nha` thờ Cái Rắn : 

                    Cha Hoàng Hôn phát biểu cảm tưởng 

                    Đại diện các bạn T.V.63~70 :

                    Chị Tống Hồ Thị Diệu Hiền , phát biểu cảm tưởng va` 

                     tỏ lòng ghi ơn thầy cô . 

                   Cắt băng khánh thành cầu Bằng Hữu :  

                   Đại diện dân làng , Cha , Hiền , Oanh & Hoa 

                   Cha va` Bộ trưởng bộ ngoại giao : Ngoại giao với đại diện ba` con 
                   va` đại diện dân làng .

                   Bộ trưởng bộ nội vụ va`bộ trưởng bộ xã hội:Thành Oanh & Kim Hoa 
                   Tặng quà cho thầy cô va` phát quà cho học sinh . 

1:45 : Chụp hình lưu niệm 

                   Nghỉ giải lao 

2:30 : Đi sang ấp Đồng Tâm / Hoàng Lân, cách đó vài cây số để khảo sát một địa 
           điểm sẽ xây cầu . 

2:50 chiều : Khởi hành đi Rạch Muỗi , khánh thành cầu Hạnh Ngộ .

4:00 chiều : Đại diện dân làng  phát biểu cảm tưởng . 

                    Đại diện ban Bác aí xã hội của nha` thờ Cái Rắn : 

                   Cha Hoàng Hôn phát biểu cảm tưởng 

                   Đại diện các bạn T.V.63~70 :

                   Chị Tống Hồ Thị Diệu Hiền , phát biểu cảm tưởng va` 

                    tỏ lòng ghi ơn thầy cô . 

                   Cắt băng khánh thành cầu Hạnh Ngộ  :

                   Đại diện dân làng , Cha , Hiền , Oanh & Hoa 

                   Cha va` Bộ trưởng bộ ngoại giao : Ngoại giao với đại diện dân làng 
                    va` bà con.

                   Bộ trưởng bộ nội vụ va` bộ trưởng bộ xã hội: Thành Oanh va` Kim Hoa
                    Tặng quà cho thầy cô va` phát quà cho học sinh . 


Sau khi hoàn tất công việc , về nha` thờ dùng cơm .
Phải chạy lẹ ra khỏi Rạch Muỗi trươc´ khi tối trời :  Muỗi ra !!!

Sáng chủ nhật ,mùng 3 tháng 6, 2012 : 

8:00 ~ 9:00 sáng : Bộ trưởng bộ nội vụ va` bộ trưởng bộ xã hội la` người theo đạo Thiên Chúa nên phải đi lễ . 

Sau đó, cha Hoàng Hôn va` ban Bác aí xã hội của nha` thờ sẽ hướng dẫn cac´ bạn đi thăm viếng va` khánh thành một số giếng vưà lam` xong . Gia đình nào mái nha` hư hỏng, dột nát nhiều , mình sẽ khảo sát , nếu cần minh` sẽ trợ cấp cho họ một mái nha` bằng tôn mới . Loại tôn mát , không bị rỉ sét , không nóng va`dùng được lâu bền . Chi phí dự liệu cho mỗi nóc nha` trung bình  là 2 triệu rưỡi , tương đương với 120 ~ 125 dollars . Minh` không giao cho chủ nhà ,ma` sẽ giao tận tay người trong ban Bác aí xã hội của nha` thờ , trước mặt gia chủ, kèm với lời gửi gấm họ thay mình giám sát việc mua tôn, lợp nha`, chụp hình và thông báo kết quả kèm hình ảnh mái nha` mới cho minh` . Đề phòng việc mấy anh chồng đem tiền đi nhậu , nha` vẫn dột như cũ !!! Quà cho các gia đinh` này gồm mung` , mi` , bánh kẹo va` một it´ tiền mặt , $200.000 , tương đương với $10 dollars . 

Buổi trưa về nha` xứ đạo ăn cơm . Sau đó cha Hoàng Hôn sẽ hướng dẫn cac´ bạn đi thăm địa điểm nổi tiếng của cha Trương Bửu Diệp , cách đó hơn 30 cây số . 

Buổi chiều cha đưa các bạn đi dùng cơm tối trước khi đưa tiễn cac´ bạn về nghỉ ở khách 
sạn tại thành phố Ca` Mau . Tâm đã đặt phòng rôi` . Tư` khách sạn ra sân bay , đi taxi chỉ mất khoảng 5~10 phút . Như vậy các bạn sẽ không phải vất vả , không phải về lại Cái Rắn rồi sáng sớm hôm sau lại chạy ngược lên thành phố để ra phi trường .

 Tối thứ bẩy , cac´ bạn sẽ nghỉ đêm lại ở nha` khách của nha` thơ` . Cơm nước các sơ sẽ  lo . Tối chù nhật , sau khi đi tham quan , cha sẽ đưa tiễn cac´ bạn về nghỉ ở hotel .

Tâm sắp xếp để minh` đi khánh thành cả ba cây cầu trong cùng một ngày thứ bẩy như vậy , ngày chủ nhật để sơ cua . Bây giờ đang la` muà mưa , nước lớn , phòng hờ nếu trời mưa to gió lớn ma` minh` không thể lo việc khánh thành được trong ngày thứ bẩy , minh` còn có ngày chủ nhật để làm tiếp . Khánh thành cầu la` việc chính .Trường hợp như vậy thì minh` sẽ phải cắt bỏ cac´  việc kém quan trọng hơn la` đi khánh thành giếng hay đi tham quan .
Thứ hai , mùng 4 tháng 6 : 7:30  maý bay đưa cac´ bạn trở về thành phố . 

Dzìa tới Sè Goòng la` 8 giờ 40 sáng , hy vọng cac´ bạn của chúng minh` sẽ kịp đi làm , mặc dù hơi trễ .

Cac´ bạn ở hải ngoại va` Tâm  xin đặt hết tin tưởng vao` Kim Hoa , Thành Oanh va` sư cô Diệu Hiền  . Xin cac´ bạn vì chúng em , đàn vịt ở rải rác khắp nơi , cố gắng vác giúp cả nhóm cái ngà voi phần cuối nhé .

Xin cám ơn cac´ bạn . 

Giấy vắn tình dài , thư bất tận ngôn .

Thân mến, 

Minh Tâm 


__._,_.___


__,_._,___

5 comments:

  1. Chương trình khánh thành cầu BH, HN và TN đã được chi tiết outline , chu đáo nhịp nhàng "đánh nhanh thắng lớn ". ĐSTV xin ghi nhận sưc làm việc không mệt mỏi của TV6370 , bravo MT, KH, DH và TO , xin phổ biến tinh thần TV6370 cho tất cả các lính tráng binh nhì binh nhất 6370 trên toàn thé giới được rõ để hãnh diện là TV6370 and keep up a good work.
    Mời các bạn ghé thăm.

    ReplyDelete
  2. Cac ban than men,

    Cam on cac ban o VN da bo thi gio va di den nhung noi xa xoi de lam viec "vac nga` voi" cho nhom 6370. Cau xin on tren ban nhieu on lanh cho cac ban.
    Rieng nha Chu? da.o Minh Tam thi khoi noi roi....sap dat cong viec dau ra day, gio giac chat che. Em nhin ke hoach cua MT thi biet la mo MT tinh tung phut... chuc cac mo KH, DH va Thanh Oanh len duong binh an va dat nhieu thang loi nhe

    Mot lo Than

    Oanh

    ReplyDelete
  3. Cám ơn TUL đã mở đầu bài viết " phóng sự phá bỏ cầu khỉ" thật hào hứng và vui nhộn.Hì hì
    Bravo tinh thần team work của TV6370 ở khắp mọi nơi.

    P.H

    ReplyDelete
  4. Hoan Hô Các Mợ
    Lính tráng Hai Bà
    Học thì là đà
    Chơi cũng quấy quá

    NHƯNG !!!
    .
    Tình cảm thiết tha
    Làm việc hết ga
    Thiện tâm thực hiện
    Sắp xếp tất cả
    Thành công quá xá

    Bravo

    BM xin góp lời cầu nguyện cho 4 em Vit đang gồng gánh ,
    được bình an và đạt được ý nguyện, nhiều thắng lợi

    Thuơng bạn
    B.Mai

    ReplyDelete
  5. Hoan hô mợ MTâm,KHoa, Diệu Hiền, T.Oanh làm việc từ thiện sốt sắng quá, làm cả nhóm được hãnh diện và được tiếng thơm.

    Chúc các ban một chuyến đi từ thiện thành công mỹ mãn nhiều niềm vui
    Một lô thân

    ReplyDelete