Jan 30, 2019

Thư Cô Gia Lai cám ơn các TV6370

Các em cựu học sinh Trưng Vương 63-70 Saigon Thân mến


Loan, Thuận, Kim Thanh và Xuân Chi đến  thăm Cô Gia Lai 29-01
                                                                                        
     Tết lại sắp đến - Các Em lại nhớ đến cô, gởi tiền (680USD), quà, cùng các bạn ở VN (3 triệu VNĐ)  và đến thăm cô chúc Tết, tặng quà.

Cô xúc động quá. Nói sao chi hết những cảm xúc đang dâng trào trong Cô . Hơn 50 năm xa cách, dẫu chưa một lần gặp lại, các Em vẫn còn thương cô, vẫn còn nhớ đến cô … không có một học sinh trường nào thủy chung như các em! Cô cứ nghĩ cô là người diễm phúc nhất được các em thuong mến nhất 

Còn sống được ngày nào , Cô luôn trân trọng những tình cảm này . Mỗi khi nghe ai nhắc đến trường Trung Vương, cô lại thấy long xao xuyến, nhớ đến các Em, nhớ những kỷ niệm đẹp ngày xưa cùng với các Em, và nhớ đến tình cảm các Em dành cho Cô ngày nay. Cô sung sướng có các Em trong đời. 

Dẫu tình cảm gia đình của cô không bằng ai, nhưng bù lại, Cô hơn người với những tình cảm thân thương các Em dành cho Cô. Cô cám ơn các Em rất nhiều đã đem lại niềm an ủi cho Cô, nhất là trong lúc tuổi già cô đơn như thế này.
           
Tết đến, Cô thương chúc các Em và gia đình được mọi điều tốt lành và tràn đầy hạnh phúc
                                                                                           Cô của các em: P.T Gia lai

Thăm Tết thầy cô

Chiều hôm 28-01 , Thanh cùng Dung, Liên,Thư và Thành Oanh đến thăm và chúc Tết Cô Ninh,Cô Túy Nga và Cô Chi Hương trước vì sợ ngày Tết đông xe cộ...nếu đến cả bảy Thầy Cô sẽ không đủ thời gian.... 

thăm Cô Ninh
Cô Túy Nga

Cô Ninh,Cô Túy Nga và Cô Chi Hương rất cảm động vì không ngờ đến tuổi này vẫn được học trò cũ đến thăm và và chúc Tết !!!

Cô Chi Hương

Cô Ninh trông vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, Cô Túy Nga thì cũng khỏe nhưng đi chậm chạp hơn vì bị gẫy 1 đốt cột sống 10 năm trước, Cô Chi Hương thì có vẻ gầy hơn từ khi chị của Cô bi mất...nhưng Cô vẫn đi chợ và tự nấu cơm theo ý được... Là hay rồi, phải không các bạn...
Cô Túy Nga thì luôn có người túc trực chăm sóc, mà Cô cũng chịu khó tập luyện, xem tin tức, nghe nhạc nên cũng khuây khỏa..


 Sáng 24 Tết, Thanh cùng Loan, Thuận, Xuân Chi đi thăm tiếp các Thầy Cô 

 Đến nhà Cô Hiền,Cô chuẩn bị kỹ càng sửa soạn thật đẹp, cho tụi Thanh ăn bánh và vú sữa rất ngon...



Đến nhà Cô Gia Lai Cô đã mở của sẵn...Cô nấu chè hạt sen ăn ngon tuyệt ....


Lại nhà Cô Vân Nhung cửa không đóng. Nhìn Cô tỉnh táo nhưng Cô không nhớ gì Thanh và Kim Thư cả !!!Thanh phải đợi cháu Cô đến mới gửi tiền cho Cô sợ kẻ gian vào nhà lấy mất !



Nhà Cô Cao Hương cũng gần đó . Thầy trông Cô rất chu đáo, sạch sẽ...nhưng Cô cũng có vẻ không nhớ Thanh ...ngay cả con dâu chung nhà Cô cũng không nhận ra !!!

 Xong xuôi, hẹn gặp các bạn ăn Tất niên ở nhà hàng Văn Thánh bên chòi nước mát mẻ...



Thế là Thanh đã làm xong nhiệm vụ các bạn giao rồi nhé ....

                                                                                            KimThanh

Thư Phương Dung cám ơn các bạn


Trưa hôm thứ bảy 26-01, Kim Hoa có đem đến cho Dung $200 và 1 lẵng hoa hồng thật dễ thương.
Dung xin nhận $100 để cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các bạn dành cho Dung, còn $100 thì Dung nhờ Kim Hoa đem về giao cho Minh Tâm để góp vào quỹ Tương trợ xã hội, Dung cảm ơn Tâm nhiều lắm ,đã vậy còn nhờ Hoa đem đến Dung chậu cúc đại đóa. 
Dung cảm ơn Kim Hoa đã đi tìm cúc đại đóa giữa buổi trưa nắng nóng, may mà không có, chứ cúc đại đóa chỉ trồng trong chậu, như vậy đem về rất cực, thay vào đó là lẵng hoa hồng xinh tươi. 

Cảm ơn bạn Thanh Huyền cũng mất thời gian  ngồi tính toán sổ sách cho cân đối dù chuyện to hay nhỏ. Dung vui lắm ,không biết nói gì hơn. Cầu chúc cho tất cả các bạn trong và ngoài nước 1 năm mới Kỷ Hợi luôn có sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui , và gia đình luôn mãi hạnh phúc, mọi sự đều như ý. 

Thương mến,

 P Dung

Jan 29, 2019

.SỚ 2019 SINH HOẠT TV6370 2018


SỚ TÁO QUÂN 2019





Chú Tuất xong job
Chuẩn bị về hưu



 Ủn ỉn chú Hợi
 Đến nhiệm sở mới
Rộn ràng khắp nơi
Đón chào Xuân Hợi


Táo Úc miệt dưới
Bồi hồi không yên
Còn đang tung tẩy
Đứng ngồi xớ rớ
Đụng ngay Táo Đoan
Giao liền job mới
 " Khai Sớ năm nay
 Hai Ngàn Mười Chín! "


Mỹ Điệp , Táo Oanh Nam, Ánh Vân ở Úc

 Ớ ... á ... Táo Đoan
 Năm nay liều thế ?
 Xưa nay TV
 Sáu Ba Bảy Mươi
 Tài năng nào thiếu

 Vẽ , họa như Hương (LHương )

Cột trụ  của nhóm TV6370
Chu Oanh, Họa sĩ Liên Hương , Minh Tâm

 Phóng tay vờn bút
 Tranh đẹp như thơ
 Họa như hiện thực!

Văn thơ chuẩn mực
 Đã có Thảo Ly (Thảo U. Ly )


Chủ nhiệm DSTV6370 Thảo Uyên Ly

 Đoan (KĐ ) Quy (BQuy ) Phương Hà
 Và nhiều , nhiều nữa ....



Bích Quy 

Phương Hà lo DSTV


Phóng sự hấp dẫn
Ai bằng Mỹ Điệp ?


Mỹ Điệp

 Vậy mà Táo Đoan
 Lại nỡ lòng nào..!
 Nhờ Táo miệt dưới
 " Hại " Sớ Tao Đàn !
 Thôi cũng đành cam
Liều , liều một chuyến!
Phi thuyền chú Cẩu
Trực chỉ Thiên Đình
Cuộn Sớ TV
Trĩu nặng lưng khòm
Cố ráng cho nhanh
Để kịp giờ trình
Tùng . . . tùng . . tùng tùng tùng ...





Kính bẩm Ngọc Hoàng
Thần , táo TV
Cùng tất cả Táo
Sáu Ba Bảy Mươi
Lên đây trước nhất
Kính chúc Ngọc Hoàng
Sống lâu muôn tuổi
Bất tử .. bất tử .. !
Thứ đến thần xin
Gửi đến Ngọc Hoàng
Toàn bộ Sớ Táo
Của nhóm TV
Báo cáo việc trần
Nhiều không kể hết
Kính tâu Ngọc Hoàng
Mang danh Hai Bà
Các Táo TV
Không chút hổ danh
Công Dung Ngôn Hạnh
 Đều cả vẹn toàn
Tài năng không thiếu
Nhân , Ái cũng đầy
Phân công hợp lý
Trúng tróc tài năng
Mỗi người mỗi việc
Cùng nhau san sẻ
Chị em đồng hành :

Nơi Quê hương cũ
Táo Thanh ( KThanh ) cùng bạn
Lễ , Tết Thầy Cô
Thăm giúp bạn bè
Ốm đau hoạn nạn
 Vui buồn chia sẻ .




Kim Thanh thăm Cô Túy Nga


KThanh, Dung, Anh Thư thăm Cô Chi Hương


Tặng qùa vùng sâu
Già nghèo trẻ khó
Đã có Minh Tâm


" Bị , gậy " kiếm quà
 Đói no vun quén
Lo toan đều khắp!
Sổ số quyên tiền
Liên Hương họa sĩ
Giúp liền một khi !
Đặc san , tin tức
Bích báo thơ văn
Tài năng không thiếu
Tụ họp đến ngay
 Nơi Chu Oanh Tự


trong sân Chu Oanh Tự hôm xổ số

Tạm trú hỏi Phương (MPhương)

Họp mặt ở  Minh Phương Gia Trang

Đáp ứng liền thì
Cùng bao Táo khác
Góp sức góp công
Âm thầm lặng lẽ
Tạo phúc hòa đồng
Thần đây kính báo
 Cùng với Ngọc Hoàng
Sơ sơ thành tích
Còn nữa , còn nữa .. !
Đến phần bạn Táo
Tâu báo Ngọc Hoàng
Mọi việc Nhóm Táo
Thần  xin hết ...... báo .. !
Tùng , tùng , tùng ..... tùng ... tùng ....

Mời các Táo tiếp lửa
nối Vòng Sớ Táo ....

Táo ONam bước lui 


Táo Đoan vừa đến
Đang thở hổn hển
Chạy mau 'sợ trễ'
Không kịp 'Trình tấu'
Nhìn thấy Táo Nam
Vui nên 'hớn hở'
Nhanh chân đến chào
Nào ngờ chân yếu
Bị trợt xuýt ngã !!!!! 

Ngọc Hoàng thấy vậy
Lên tiếng trấn an
Từ từ 'Táo Vịt'
Đã đến nơi rồi
Không còn phải lo
Ta đâu có 'Hối '
Luôn luôn thông cảm
Việc nhà, việc nhóm
thiện nguyện nhiều nơi
Ta còn mới nghe
Sherbrooke (Canada) bão nặng
Tuyết phủ ngập đầu


Táo Kim Đoan Sherbrooke

Lại thêm verglas
Đường xá nguy hiểm
Táo về đây kịp
Là 'Mau Mắn' rồi.

Có điều muốn hỏi
Năm ngoái Táo Vịt
Về đây 'cả bầy'
Ồn ào như 'chợ'
Năm nay sao vắng
Đi đâu hết rồi?
Ta sẵn sàng nghe 
Các ngươi kể lể.

Táo Đoan chậm rãi

Vì chân hơi đau 
Vào giữa Cung Đường
Kính bái Ngọc Hoàng.

Trước hết Táo đây
Cùng với Táo Nam
Đại diên các bạn
 TV6370
Kính Chúc Ngọc Hoàng
Sức khỏe dồi dào
Vạn an muôn thuở.

Táo xin tấu trình

Tình hình của nhóm
Trong năm Mậu Tuất
Táo Nam đã 'report'
những nét đặc biệt

TV 6370


Siêng làm việc thiện

Đầy lòng nhân ái
Ngài đã từng nghe
Ham vui  bạn bè
họp mặt khắp nơi.

Năm nay nghỉ ngơi
Nên không về trời
Như Ngài  nhận xét 
dù thần 'cổ võ' 
Kêu gọi các Vịt
Viết Sớ trình Ngài.

Mong Ngài 'Hỷ Xả'
Đại xá chuẩn ban
Cho nhóm của thần.

Sinh hoạt tháng Giêng

Mỹ Điệp văn sĩ
vùng 'down under Úc'
Viết các sinh hoạt
'Đường  vào Mỹ Quốc'*
trong chuyến Mỹ du
Hay thật là hay
Vui buồn không thiếu 
Đọc càng vui nhiều 
tình bạn Trưng Vương
luôn luôn thắm thiết.




thăm Cô Tuyết , Cô Thành


Đại Hội TV 


Sang đến tháng Hai
Các bạn TV 6370
Liên Đoàn, Kim Thanh
Oanh, Thư, Tâm, Loan
Chu Du Cao Nguyên**
Di Linh, Lâm Đồng 
 Góp phần thiện nguyện
Khám bệnh, phát thuốc
Gạo. đường, quần áo
Xe đạp , mì gói
Thêm cả chăn mền
Giúp các người nghèo 
Đồng bào thiểu số
Kém phần may mắn.
Thật đầy tình thương
Việc làm ý nghĩa


Thư, Liên, Thanh, Loan,Tâm ,Oanh



Đoàn Liên và các em đựơc quà xe đạp 

Sinh hoạt tháng ba

Kim Thanh, Thành Oanh.
Châu, Thanh pháp văn
Giao lưu họp mặt

TV trường xưa (18-03)
Tiếp tân, văn nghệ
Quà biếu thầy cô
Tổ chức chu đáo
Rạng danh hai Bà






Hơn bốn mươi năm
Nguyệt Minh về quê
Họp mặt bạn bè 
Nhà hàng Hoàng Ty
Tụ họp đông vui
Chuyện trò ríu rít
Bao điều để kể.





Sang đến tháng năm
Kim Đoan gặp nạn
Ngã ở Pétra (Jordanie)
Giải phẫu hai lần
Ở bên Do Thái


Bệnh viện mới toanh 2017***
Nghỉ ngơi 10 ngày
Gặp được thầy hay
Trở thành 'Bionic Woman'
Chân thêm '' Mười Ốc''


Bác sĩ đến thăm


Danh sách có tên



Và thêm bạn mới
Gốc gác Do Thái
Bà rất dễ thương
Chăm sóc Cụ Mẹ
Trong cùng Bệnh Viện 
đến thăm, quà bánh
Giúp đỡ, ủi an
Có rủi, có may
Tinh thần vẫn vững



được biếu trái cây , bánh ngọt

 Xe lăn, walker
Vật lý trị liệu
Nay đã đi đứng
Gần như bình thường
Cảm tạ ơn trên
Ban thêm sức mạnh
Vượt lúc khó khăn.



Bạn bè quan tâm
Ở xa và gần
Hỏi han thường xuyên
Cảm thấy ấm lòng
Cám ơn các bạn.

Mỹ Trang muốn thăm
Nên cùng hẹn gặp
Trang mời Đoan Tuấn
Gặp gỡ, hàn huyên
Ăn ngon vui vẻ 
Được an ủi nhiều 
Cám ơn bạn hiền
Thắm tình TV.



Kim Đoan- Mỹ Trang (05-07)

Tháng sáu năm nay
Sinh hoạt rầm rộ
Vào ngày xổ số (23-06)
Gần hai mươi Vịt
Về Chu Oanh Tự
Ở Nam Ca li
Nhiều vịt ở xa
An Trinh từ VN
Canada Mai Xinh
Mỹ Bùi  Minesota
Thúy Hải Oregon
Mỹ Lan , Ngọc Nga
Từ Bắc Cali
Họp bạn vùng Nam.

Riêng Táo Oanh Nam 
Từ Úc sang Mỹ
Nửa vòng trái đất 
Rất mong họp bạn
Nhưng giờ phút cuối
Bà Cô hấp hối
Nên không có mặt
Thật chưa có duyên
hẹn nhau dịp khác.


Họp mặt xổ số ở Chu Oanh Tự 


Nghe nói Chu Oanh
Nấu nướng rất rành
Trổ tài ''Bún Riêu'
Được khen 'hết sẩy'






Về các giải thưởng
Họa sĩ Liên Hương
tặng 10 bức tranh

Sơn dầu bốn bức
Sáu tranh Sumi

Số tiền bán vé
Sẽ dùng vào việc
Gây quỹ từ thiện
Cho năm 2018
Cám ơn LHương
Có tấm lòng vàng. 



4 Bức tranh sơn dầu


Ban Xổ số hôm 23-06


Bà bầu Xổ số
Thúy Lan thông báo
Năm nay tiền vé
Đã phá kỷ lục
Thu hơn 'Bốn Ngàn'
Cám ơn các bạn
TV6370
đóng góp nhiệt tình
Vào quỹ từ thiện
Họa sĩ Liên Hương
Chắc đang mỉm cười
''Ra công đích đáng''.

Mỹ Lan thật hên
Trúng luôn hai giải
Có giải độc đắc
Bức tranh 'Trường Xưa'



Mỹ Lan và 2 bức tranh trúng giải


Tranh Trường Xưa giải 1

Kế đến Ngọc Nga 
Trúng Trường Xưa 2



May mắn không kém
Cô bạn Kim Diệp 
Cũng thắng 2 giải






Như Mai cũng thế
Trúng tới 2 lần


Hoa Sen - Mẹ Bồng Con 




Rồi đến Táo Nam
Lãnh bức sơn dầu
Lily Pond 1
Cũng được an ủi
Cầm tranh về Úc






Ánh Vân miệt dưới
Cũng được trúng giải



Hoàng Hà , Thiên Nga
Hên nên trúng số.

Bạn nào chưa trúng
Chúc may mắn hơn
Phiên mình năm tới. 





Xổ số thành công
Nhờ tài Liên Hương
Góp công góp của
cùng rất nhiều bạn
Thúy Lan, Thanh Huyền
Chu Oanh, Minh Tâm
Luôn luôn gắng sức
vì lợi ích chung
nên được các bạn
ủng hộ nhiệt tình
Bán 814 vé
Nên phá kỷ lục.

Hoan hô nhóm mình
TV6370
Cùng nhau chung sức
Để làm việc thiện.

Cũng vào tháng sáu
Mỹ Điệp về VN
Họp mặt bạn bè
Vui vầy ăn uống






Sinh hoạt tháng bẩy
Đại diện các bạn
Minh Tâm đã gởi
Hai ngàn US
Để phát học bổng
Các em mồ côi
Và bị khuyết tật
Trung tâm Mái Ấm
Hy vọng Vincente
Quảng Trạch, Quảng Bình
Ở vùng Nghệ An 
Các Sơ cảm kích
Những tấm lòng vàng
Các bạn TV6370



Ngoài việc phúc thiện
Các bạn quan tâm
Sức khỏe bạn bè
Khi gặp hoạn nạn
Phương Hà Mỹ Điệp
Đến thăm Mai Đoàn
An ủi , hỗ trợ
Nâng đỡ tinh thần
Vì chứng bệnh lạ
Tê liệt cơ thể
Vi khuẩn tấn công
Vào thần kinh não  


Sau 4 tuần nằm  cấp cứu ở ICU

 
với con gái của Mai Đoàn

Tháng tám đẹp trời
Nhiều cuộc họp bạn 
Ở khắp các nơi 

Sang Dương ở Canada
Du lịch Ca Li
Họp mặt bạn bè
đi thăm Cô Tuyết
Hiệu trưởng TV xưa

Thảo Uyên Ly
Ghi lại DƯƠNG SANG
Phiêu  Lưu Ký

Rất vui, mời đọc ****






Với Minh Hải và các bạn ở Bắc Cali



Với  Vui và các bạn ở Nam Cali

 
Để mừng Mỹ Điệp
PHà làm bánh
Sinh Nhật chúc bạn 
Cùng thăm Mai Đoàn 
Còn trong bện viện






 Để mừng Sinh Nhật
Của bạn Như Mai
Các bạn họp mặt
Nhà hàng Sala chay
Như Mai vui nhé



Sang đến tháng Chín
Bùi Mỹ, Thu Nga
Không hẹn mà gặp 
Trùng phùng ở VN
Cùng họp bạn bè
Ăn uống vui vẻ
Về thăm trường cũ
Gợi bao kỷ niệm
Mái ấm Trưng Vương.

 



Sang đến tháng chín
Vào lễ Lao Động,
Tại nhà Lan Anh
Vùng Bắc Cali
Ăn uống họp bầy
Mừng 'Vui ' xuống núi





Hai bạn Hà, Điệp
Đến thăm Mai Đoàn
Cùng các món quà
Đem máy MP3
Của Oanh Nam tặng
Lần thăm viếng trước
Minh Tâm gởi tặng
'Kinh cầu trọn đời'
Mai Đoàn chắc được
An ủi rất nhiều
Sức khỏe khả quan
Vì lòng thương mến 
Các bạn dành cho
Không gì quý bằng.



Vào cuối tháng 8
Họp măt TV Montréal


Hai chị Minh, Liên và hai chị TV đến từ Mỹ


Mỹ Trang, Hải Châu
Tham dự góp sức
Văn nghê, tiếp tân















Ban văn nghệ của Trang Cương

Có sự tham dự
Rất đông các chị
TV US





Đến thăm, họp mặt
Cô Tổng Nguyệt Minh




Tuy đã có tuổi
Cô thật đẹp lão
Rất là minh mẫn
Nhất là hoạt bát
Học trò TV
Luôn mến phục Cô

Noi theo không dễ.






Vào dịp tháng 10
Phương Hà, Mỹ Diệp
Vào BViện thăm Mai
Mang bánh mang hoa
Mừng sinh nhật Mai



Tin vui đã đến
Mai nay khỏe nhiều
Tươi vui hơn trước
Tiếp đón bạn hiền
Thật mừng cho Mai





Sang tháng mười hai
Là tháng họp mặt
ở tại Sài gòn
Hồng Châu, Như Mai
Đến từ Canada 


Sau 47 năm Hồng Châu gặp lại các bạn TV ở  nhà hàng Hoàng Ty




Chu Oanh, Bùi Mỹ,
 Mai, Phương
đến từ Mỹ Quốc

Mai đãi các bạn ở nhà hàng chay Budha


Oanh, Lệ Mai, Mỹ Bùi , Như Mai và các bạn ở nhà hàng MSen

 

Chu Oanh vừa về
Các bạn TV VN
Cùng nhau đãi bạn
Ở Kim Thanh Trang
Ba ba ốc, gỏi cuốn,
miến cua, bún chả, chả giò
kể đã thấy thèm





Ngọc Hoàng đã rõ
TV tuổi hưu
đi chơi khắp nơi
Về thăm quê hương
Được nhiều bạn chọn
Các bạn VN
Tiếp đón không ngừng
Nhất là Kim Thanh
Có tài liên lạc
Phối hợp nhanh nhẹn
Quán xuyến  nhiều việc
Report đều đều 
Mỗi khi  họp mặt
Ăn uống, chuyện vãn

Hoặc lúc Hỷ sự
Năm nay mợ Yến
Cưới được dâu hiền
Bạn bè chung vui
Chúc đôi uyên ương
Trăm năm hạnh phúc



  

Trong năm Mậu Tuất
Tin buồn hơi nhiều
Bạn Minh Hằng AP1
Cư ngụ bên Pháp
Giã từ bè bạn
An nghỉ nghìn thu


02-2018


Đến bậc Thầy Cô
Nhớ tiếc Thầy Tẩm
Hiền và dễ mến



Hình các TV ở Sydney đến viếng Thầy Tẩm (03-2018)

Cô Kim Dung 
Ở tuổi 80
Cũng vừa từ trần
Tháng 10 vừa qua
ở LasVegas USA



Học trò gọi là Cô Kim Dung Kennedy

Nhiều bạn chịu tang
Các bậc phụ , mẫu
 Lệ Hằng và Năm
Mỹ Bùi, Đoàn Dung, 
Bích Tạ.

Đến anh chị em
Liên, Nga Phạm, Như Mai

Đến phần phu quân
anh Mỹ cũng đã
Vĩnh biệt Kristy Thanh
Các bạn quan tâm
Từ xa đến viếng
Chia sẻ nối đau
Thanh được an ủi
Dịu bớt nỗi buồn
Cô đơn, lẻ bóng







Cám ơn Minh Tâm
Bích, Hằng, Hoàng Hà
Chinh và Thùy Diễm
không ngại đường xa
Đến an ủi bạn
Thật là quý hóa.

Minh Tâm cũng đã
Tích cực lo việc
Hồi hướng công đức
Các bậc quá vãng
Xuất quỹ xã hội
Tiền để đào giếng 
Nội trong năm nay
Bảy giếng được đào 
Ở vùng Nam Bộ
Giúp cho dân nghèo 
Có nước để dùng
 Việc làm công ích
Thêm vào việc thiện
Nhóm đã đóng góp

American Cancer Society
Hội Thương Phế Binh VN
Học Bổng cho trẻ mồ côi
Nhờ quỹ Tương Tế Xã Hội

Năm hết Tết đến
Nhóm đã gởi tiền
Đến bạn Kim Thanh
Biếu Tết thầy cô
Năm nay KThanh
Bận tiếp bạn bè
Bận rộn nhiều việc
Nên chưa report
Thần cũng đã định
Bổ túc vào Sớ
Khi nào nhận được.
Vừa mới nhắc đến
Thanh đá gởi ngay
Hình ảnh đi thăm
Biếu Tết thầy cô
Cám ơn các bạn

Oanh, Thư,Thanh , Liên , Dung đến thăm  Cô Túy Nga, Cô Chi Hương, Cô Ninh
 Cô Chi Hương
Cô Ninh
 KThanh, Loan , Thuận và Xuân Chi  đến thăm  Cô Hiền , Cô Vân Nhung


 KThanh, Loan , Thuận và Xuân Chi  đến thăm  Cô Gia Lai và Cô Cao Hương




các bạn ăn Tất niên ở nhà hàng Văn Thánh 

Nhân dịp cuối năm

Vùng Bắc Cali
Mỹ Lan, Nancy
Yến, Mỹ  và Nga 
Đến Tết Cô Tuyết
Nguyên Hiệu trưởng TV
Tuy đã 96t 
Cô vẫn sáng suốt
Chuyện trò vui vẻ
Lì xì học trò
 Các bạn hên quá


Nga, Minh, Cô Tuyết, Mỹ, Lan

Oanh Chu, Minh Tâm
Minh Phương, Trâm , Huyền
Cũng đã đến thăm 
Cô Đức vùng Santa Anna
Vào dịp cuối năm
Thầy trò vui vẻ


Oanh, Tâm , Cô Đức, Trâm, Huyền, Phương


Các bạn ở Úc
Mai Đoàn đã khỏe
Đầu năm 2019 
Đi với MĐiệp, PHà
đến thăm Cô Mỹ Yến

Cô vẫn được khỏe
Thật là đáng mừng



Phương Hà, Mỹ Điệp 
Đến thăm Thầy Long



Thầy rất năng động
Viết bài khảo cứu 
Rất ủ giá trị
Để dành tham khảo


GS Đoàn văn Long


Về nhiều đề tài
Giao chỉ,Yuồn, Keo +
Âm vị Tiêng Việt ++
Nguồn gốc từ Văn Lang +++
Nguồn gốc từ Xích Quỷ ++++
Nguồn gốc Phở +++++
Nguồn gốc Sàigòn Chợ Lớn++++++
Nguồn gốc Địa Danh Miền Nam +++++++
Nguồn gốc Cờ Lờ Mờ ++++++++
Nguồn gốc Logic +++++++++
Nguồn gốc Âm V trong tiếng Việt ++++++++++

Cám ơn Phương Hà
Chuyên lo việc này 
Đăng lên DSTV
Phổ biến rộng rải
Bảo tồn Văn hóa  
PHà mỗi tháng
Duy trì truyền thống
Làm bánh Sinh Nhật
Chúc mừng các bạn
Ai cũng thấy vui

Về mặt kiến thức
Các bạn Hồng Phúc
Minh Phượng, Anh Thư
Thục và Oanh Nam
Thúy lan, Oanh Chu
Nancy Quách, Nga Phạm
Hay chuyển vào nhóm
Nhiều bài rất hay
Cám ơn các bạn 

Viết văn làm thơ
Anh Thư, Minh Hải 
Thảo Uyên Ly, Hảo Chi
Thỉnh thoảng ngoáy bút
Mong rằng các bạn
đóng góp tích cực 
DSTV
Sẽ phong phú hơn

Tiếng hát Thiên Nga
Luôn luôn thánh thót
Mong sẽ được nghe
Thêm nhiều hơn nữa.

Ao Vịt TV
Luôn luôn rộng mở
Thân mời các  Vịt
Vào chơi thường xuyên
Oạc Oạc kêu rên
Tăng phần sống động

Cũng đã muộn rồi 
Oanh Nam Táo Úc
Cùng với Táo Đoan
Bẩm xin Ngọc Hoàng

Xin Ngài Chúc Lành
An bình Thế Giới
Trong năm Kỷ Hợi.

Bớt họa tai ương
Ban ơn sáng suốt
Lãnh tụ quốc gia
Thương dân yêu nước
Phục vụ hết mình
Gia đình bình an
Cơm no áo ấm
Đến khắp Năm Châu.
Đừng vì tham vọng
Gây nên xáo trộn
Kinh tế bấp bênh
Dân mất việc làm
Càng thêm nghèo đói.

Trước khi kiếu từ
Hai thần xin chúc

Ngọc Hoàng sống lâu
Trị vì  Thiên Quốc
Theo như ý nguyện
Bình An, Hạnh Phúc.

Good By Ngọc Hoàng
Hẹn ngày tái ngộ

Táo Oanh Nam
Táo Kim Đoan
Bước lên phi thuyền
UBER chờ sẵn
Tiến về đất liền
Cho kịp mừng Xuân
Đón TẾT KỶ HỢI 



Thân Chúc các bạn
Cùng Đại gia đình
Có nhiều niềm vui
Sức khỏe, Hạnh phúc
Bình an, May mắn
Thịnh vượng, Hạnh thông
Trong năm KỶ HỢI 


23  Tháng Chạp năm Mậu Tuất
29-01-2018

KIM ĐOAN


+ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/03/giao-chi-yuon-keo-bai-khao-cuu-cua.html
++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/04/am-vi-tieng-viet-bai-khao-cuu-cua-giao.html
+++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/05/nguon-goc-tu-van-lang-bai-khao-cuu-cua.html
++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/06/nguon-goc-tu-xich-quy-bai-khao-cuu-cua.html
+++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/07/nguon-goc-pho-bai-cua-giao-su-oan-van.html
++++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/08/nguon-goc-saigon-cho-lon-bai-khao-cuu.html

+++++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/09/nguon-goc-ia-danh-mien-nam-bai-khao-cuu.html

++++++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/10/nguon-goc-co-lo-mo-bai-viet-cua-giao-su.html

+++++++++https://trungvuong6370.blogspot.com/2018/11/logic-gs-oan-van-phi-long-co-hai-loai.html

++++++++++ https://trungvuong6370.blogspot.com/2019/01/nguon-goc-am-v-trong-tieng-viet-bai.html