May 2, 2012

Chia buồn cùng Thùy Diễm và anh Huy

 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN :

Thân mẫu bạn :
Nguyễn Khoa Thùy Diễm
 
Cụ bà  Nguyễn Khiêm Cát
Nhũ Danh: Maria Vũ Thị Phương



đã được Chúa gọi về lúc 9:20AM ngày 29 tháng 4 năm 2012 tại Houston, TX.

Hưởng Thọ 82 Tuổi.

Thánh Lễ An Táng: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
 từ 11:00AM - 12:00AM tại:

Vietnamese Martyr Church 
10610 Kingspoint Road
Houston, TX 77075


TOÀN THỂ CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG THUỘC NIÊN KHOÁ 63-70 XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG BẠN THÙY DIỄM VÀ TANG QUYẾN CÙNG CẦU CHÚC VONG LINH BÁC YÊN NGHỈ CÕI VĨNH HẰNG..




Thanh đã đại diện các bạn TV 6370 đem vòng hoa đến viếng đám Mẹ của Thùy Diễm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

* Quý Cha Chánh Xứ, Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế Nhà Thờ Thánh Tử Đạo Houston
* Quý Bà & Quý Cô trong hội Legio Mariae
* Quý Bà & Quý Cô trong hội các Bà Mẹ Công Giáo
* Quý Ông, Bà & Quý Anh, Chị của Giáo Xứ Thánh Tử Đạo Houston
* Hội Không Quân VNCH vùng Dallas-Fort Worth
* Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý Bạn Hữu KQVNCH khắp mọi nơi
* Quý Bạn Trưng Vương Niên Khóa 63-70
* Quý Anh Chị Chu Văn An & Trưng Vương tại DFW
* Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant County và Phụ Cận
* Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại DFW
* Hội Hải Quân Trùng Dương DFW
* Hội Nhảy Dù VNCH - Gia Đình Mũ Đỏ DFW
* Hội SVSQ trường Võ Bị Quốc Gia Đà-Lạt tại DFW
* Hội SVSQ trường Bộ Binh Thủ Đức tại DFW

Đã gửi vòng hoa phúng điếu, điện thoại thăm hỏi & phân ưu, điện thư chia buồn & an ủi và dâng lời cầu nguyện cho Mẹ, Nhạc Mẫu chúng tôi là :

Bà Quả Phụ Nguyễn Khiêm Cát
Nhũ Danh Maria Vũ Thị Phương 

đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 4 năm 2012 tại Houston, TX.

Hưởng Thọ 82 Tuổi.

Trong nỗi mất mát to lớn và lòng thương tiếc không cùng của gia đình tang quyến, cầu xin quý vị niệm tình tha thứ cho những thiếu sót.

Chân Thành Cảm Tạ
T/M Tang Quyến 
G/Đ Huy & Thùy-Diễm

TB: Thùy-Diễm xin ghi nhớ và cám ơn bạn Minh-Tâm sốt sắng làm đầu tàu và cám ơn 
anh Mỹ & Kristy Thanh đã đại diện các bạn TV63-70 đến phân ưu cùng TD và gia đình.


 

2 comments:

  1. Thùy Diễm và các bạn

    KĐ đã bổ túc phần Cảm tạ vào DSTV rồi. Mong TDiễm sớm nguôi ngoai sau mất mát lớn lao này nhất là vào tháng 5 lại sắp đến Ngày Lễ Mẹ
    Thân mến

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kim-Doan thân mến

      Cám ơn lời chia buồn của Kim-Doan về việc Mẹ của Diễm ra đi. Cụ ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ nên Diễm cũng cảm thấy an ủi phần nào.
      Riêng cám ơn Kim-Doan bổ túc website TV và cám ơn quý bạn TV 63-70 rất nhiều về những chia buồn, an ủi đến Diễm vào lúc khó khăn nhất.
      Mong Ơn Trên sẽ ban nhiều ơn lành đến quý bạn TV 63-70.

      Thân mến
      Thùy-Diễm

      Delete