Oct 12, 2015

Vẻ gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Vẻ gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Phạm Hương có vóc dáng quyến rũ và lối trình diễn cuốn hút.

1-JPG-3686-1443900282.jpg
Tối 3/10, Phạm Hương vượt qua 43 cô gái xinh đẹp, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trong đêm chung kết, Phạm Hương trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội trước khi đến với phần thi ứng xử.
2-JPG-3975-1443900282.jpg
Phạm Hương sinh năm 1991, đang là giảng viên Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP HCM. Cô quê Hải Phòng, cao 1m74, nặng 52kg với số đo lần lượt 78-63-93.
3-JPG-4908-1443900283.jpg
Tuy có vòng 1 hơi khiêm tốn, nhưng tổng thể vóc dáng Phạm Hương lại nuột nà, cuốn hút.
4-JPG-4004-1443900283.jpg
Đặc biệt, cô sáng sân khấu và có lối trình diễn rất mạnh mẽ, tự tin.
5-JPG-1661-1443900283.jpg
Phạm Hương được nhận xét có thần thái hao hao ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhiều người từng gọi cô bằng cái tên 'bản sao Hồ Ngọc Hà'.
6-JPG-9348-1443900283.jpg
Tại cuộc thi năm nay, Phạm Hương đoạt giải phụ 'Người đẹp biển'.
6a-JPG-8578-1443900283.jpg
Nếu ở Hoa hậu Việt Nam 2014 Phạm Hương chỉ vào đến top 10, tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 cô từ từ tiến sâu vào vòng trong trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Người đẹp gốc Hải Phòng nằm trong top 5 cùng Trúc Linh, Nguyễn Thị Loan, Lệ Hằng và Trà My.
8-JPG-9755-1443900283.jpg
Phạm Hương gây ấn tượng mạnh với phần thi ứng xử thông minh, lưu loát. Khi được hỏi: "Điều khó khăn nhất em luôn muốn vượt qua là gì? Tại sao?", Phạm Hương đã trả lời: "Theo em, khó khăn nhất chinh là chiến thắng bản thân. Thêm nữa là cố gắng sống, theo đuổi đam mê của mình để có thể trở thành người phụ nữ có trí tuệ, sắc đẹp và nhân cách" (xem video).
9-JPG-7245-1443900284.jpg
Cô gái 24 tuổi được xướng tên với ngôi vị Hoa hậu trong sự hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả.
10-JPG-8257-1443900284.jpg
Phạm Hương được nhận vương miện suốt đời, tiền mặt 200 triệu đồng, được dùng một căn hộ, một xe hơi cao cấp trong vòng một năm ở Sài Gòn để thuận tiện thực hiện nhiệm vụ của người đoạt giải.
11-JPG-2268-1443900284.jpg
Phút giây hạnh phúc của tân Hoa hậu bên hai Á hậu Ngô Trà My (trái) và Lệ Hằng.
12-JPG-9874-1443900284.jpg
Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương sẽ đại diện đất nước tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào cuối năm nay. Từ tuần tới cô sẽ bắt tay ngay vào tập luyện.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Maison de Bi

Hoa hậu Phạm Hương: 'Tôi tự tin vào nhân cách của mình'

Cô gái 24 tuổi đối mặt với nhiều tin đồn nhất cuộc thi.

Tối 3/10, Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trong sự tán thưởng nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả có mặt tại sân khấu Crown Center, Nha Trang. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, cô cũng chính là nhân vật phải chịu nhiều thị phi nhất. Trước chung kết, có tin cô sẽ bị nhà thiết kế Võ Việt Chung kiện tụng liên quan đến hợp đồng độc quyền, hay cô bị tố từng phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, Phạm Hương còn bị đồn sống giả tạo và chảnh choẹ.
Sau đăng quang, Phạm Hương có cuộc họp báo ngắn cùng ban tổ chức. Bà Xuân Trang - đại diện ban giám khảo - cho biết, các giám khảo đã làm việc hết sức và chấm điểm đúng với sự nhìn nhận của từng người trong hội đồng để tìm ra Hoa hậu. Ông Nguyễn Tường Minh - phó trưởng ban tổ chức - thì khẳng định, Phạm Hương đã trải qua quy trình thi cử chặt chẽ và cô hội đủ sắc đẹp, trí tuệ, nhân cách để đăng quang. Sắp tới, Phạm Hương sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, quảng bá du lịch và đặc biệt là dự khoá huấn luyện đặc biệt để đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015.
1-JPG-8812-1443898864.jpg
Hoa hậu Phạm Hương dự họp báo cùng ban tổ chức sau khi đăng quang.
Cảm xúc của chị khi trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?
- Khi được đứng trên sân khấu với rất nhiều khán giả phía dưới, tôi chỉ mong được "cháy" hết mình. Khi tên tôi được xướng vào top 5 là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đó. Tôi rất bất ngờ về kết quả cũng như danh hiệu cao quý đã đạt được. Nó chứng tỏ được tất cả sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ suốt thời gian qua của tôi. Khán giả tại sân khấu đều vỗ tay cổ vũ khiến tôi thấy hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã cổ vũ để cho tôi có được sự tự tin, mạnh mẽ.
Khi tên chị được xướng ngôi Hoa hậu, chị không ôm Trà My mà lại buông tay cô ấy ra. Chị giải thích sao về hành động này?
- Khi Lệ Hằng được nhận ngôi vị Á hậu 2, cả tôi và Trà My đều xúc động, hồi hộp. Tôi là người mạnh mẽ nên đã siết chặt tay Trà My. Phút đăng quang tôi vỡ oà, mọi thứ vỡ tung, không thể kiểm soát được mình và chỉ muốn trào khóc (xem video). Nếu có điều gì mọi người cảm thấy chưa hài lòng thì xin bỏ qua cho tôi.
Thành viên ban giám sát đạo đức thí sinh - ông Nguyễn Văn Khánh - là đồng nghiệp của chị tại ngôi trường chị làm việc. Chị nói sao nếu có người nghĩ chị được ưu ái?
- Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi được công tác tại một ngôi trường nhiều truyền thống. Khi tôi quyết định đi thi Hoa hậu, đã nhận được nhiều lời động viên, yêu thương từ các thầy cô và các bạn. Trong quá trình tham gia, tôi phải trải qua nhiều vòng, công bằng như các thí sinh khác. Thành công hôm nay của tôi là nỗ lực mới có được. Tôi không phải được ưu ái, mà là mọi người đã đánh giá đúng đắn về cố gắng của tôi.
2-JPG-8054-1443898864.jpg
Trước và sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương luôn là tâm điểm của thị phi.
Chị áp lực gì trước những scandal mình phải đối mặt?
- Trước chung kết mọi người đã hỏi tôi rất nhiều về những tin đồn, nhưng tôi luôn tự tin về nhân cách của mình khi đến với cuộc thi. Mọi thứ đều đã được ban tổ chức giám định. Khi bản thân mình thấy tự tin về những gì mình có, mình mới có thể đứng vững và vượt qua khó khăn. Dù sao tôi cũng cảm ơn những tin đồn, vì nhờ nó tôi mới hiểu mình đang được mọi người quan tâm. Từ đó cố gắng hơn nữa để chứng minh khả năng của bản thân. Cuộc thi nào cũng có những tin đồn và tôi là người phải đối mặt với rất nhiều thông tin bất lợi. Nhưng, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, nên mấy ngày qua tinh thần của tôi vẫn thoải mái và ngủ rất ngon.
Vậy còn thông tin chị "diễn" giỏi và giả tạo thì sao?
- Tôi là người sống nội tâm, nên nhược điểm là khó mở lòng với ai đó. Khi tham gia cuộc thi, sống và hoạt động với hơn 40 bạn chưa hề quen biết hoặc thân thiết, để bắt mình thích nghi là quá trình thử thách bản thân mà tôi cũng phải đi tìm câu trả lời mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi luôn lắng nghe những góp ý của các bạn để thay đổi. Còn chuyện tôi có chảnh hay không, đã sống trong showbiz, chỉ cần vô tình hời hợt đã gây hiểu lầm cho người khác rồi.
Sau một năm thất bại tại Hoa hậu Việt Nam, chị đã chuẩn bị những gì cho Hoa hậu Hoàn vũ?
- Trước đó tôi không nghĩ gì đến việc tham gia vì bận rộn với các dự án khác. Sau khi biết thông tin về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tham gia. Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ vỏn vẹn một tháng tập trung hết sức. Tôi cũng giống các bạn, khi đến với cuộc thi nào cũng đều mới mẻ và phải nỗ lực tới 200%.
Điều chị chưa hài lòng nhất ở cơ thể mình là gì?
- Tôi rất tự hào vì mình chưa hề có sự can thiệp của "dao kéo". Tôi nghĩ, không phải ai cũng có được cơ thể hoàn hảo. Có những người may mắn sinh ra đã sở hữu thân hình tuyệt vời, nhưng cũng có những người phải trải qua quá trình chăm chỉ tập luyện. Tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa, tập luyện đều hơn để khắc phục nhược điểm cơ thể.
3-JPG-5561-1443898864.jpg
Phạm Hương tự tin vào nhân cách của mình vì cô đã được giám định trong suốt quá trình thi.
Chị chia sẻ một chút về cuộc sống riêng?
- Tôi là con gái lớn trong gia đình có hai chị em, sau tôi còn một người em trai. Gia đình tôi sống ở Hải Phòng. Tôi đã tự lập từ khi lên Hà Nội học. Tôi đã chuyển vào TP HCM sống một mình hơn một năm nay. Hiện tôi là giảng viên Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP HCM.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Maison de Bil

Phạm Hương duyên dáng với áo dài 'Hoa Việt'

Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy mang các mẫu thiết kế mới nhất trình diễn tại Pháp.

Bộ sưu tập áo dài với tên gọi 'Hoa Việt' được lấy ý tưởng từ hoa sen sẽ được nhà thiết kế Ngô Nhà Nhật Huy trình diễn trong chương trình
Bộ sưu tập áo dài với tên gọi 'Hoa Việt' được lấy ý tưởng từ hoa sen sẽ được nhà thiết kế Ngô Nhật Huy mang trình diễn trong chương trình kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Việt Nam tổ chức tại Pháp.
aodai-3-JPG-5529-1441852272.jpg
Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 11/9 tại Hội sở Unesco Pháp và ngày 14/9 tại Tòa thị chính trung tâm quận 8 - Paris.
Ngô Nhật Huy sẽ có hai buổi trình diễn bộ sưu tập áo dài vào ngày 11/9 ở Hội sở Unesco tại Paris và ngày 14/9 tại Tòa thị chính ở trung tâm quận Tám của Paris với sự tham gia của các người mẫu nước ngoài.
aodai-5-JPG-6139-1441852273.jpg
Nhà thiết kế cho biết, anh muốn mang mình ảnh hoa sen vẽ nên tà áo dài để giới thiệu với bạn bè thế giới về hình ảnh con người Việt Nam
Nhà thiết kế cho biết, anh muốn mang hoa sen vào những tà áo dài để giới thiệu với bạn bè thế giới về né dịu dàng và hiền hòa của người phụ nữ Việt.
aodai-8-JPG-4563-1441852273.jpg
Bằng kỹ thuật vẽ 3D và in cách nhiệt trên chất liệu vải lụa đã giúp họa tiết trên trang phục truyền thống trở nên sống động hơn.
Để hoàn thành bộ sưu tập, Ngô Nhật Huy tự vẽ đồ họa từng mẫu hoa cho hơn 30 kiểu áo, sau đó anh dùng kỹ thuật in cách nhiệt để in các họa tiết lên trang phục.
aodai-11-JPG-3638-1441852273.jpg
Cùng với điểm nhấn chủ đạo là những cánh sen hồng tô điểm cho tà áo dài, vải lụa mềm in màu loang bắt mắt cũng góp phần làm tôn nét nữ tính và lãng mạn cho bộ sưu tập.
Ngoài điểm nhấn chủ đạo là những cánh sen hồng tô điểm cho tà áo dài, vải lụa mềm, vải chiffon in màu loang bắt mắt cũng góp phần làm tôn nét nữ tính và lãng mạn cho bộ sưu tập.
aodai-14-JPG-6199-1441852274.jpg
Ngoài phần tham gia của Ngô Nhật Huy, chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam còn có khoảng 30 nghệ sĩ đoàn chèo, ca múa nhạc dân tộc đến từ Hà Nội. Các họa sĩ Việt cũng góp mặt dịp này để tham gia vào cuộc triển lãm hình ảnh nghệ thuật về con người và đất nước Việt Nam.
Ngoài phần trình diễn thời trang áo dài, chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam còn có khoảng 30 nghệ sĩ đoàn chèo, ca múa nhạc dân tộc đến từ Hà Nội. Các họa sĩ Việt cũng góp mặt dịp này để tham gia vào cuộc triển lãm hình ảnh nghệ thuật về con người và đất nước Việt Nam.
aodai-16-JPG-5548-1441853428.jpg
Mai Khánh

Anh Thư chuyển 

1 comment: