May 10, 2015

CÙNG XEM TI VI - Ngắn Thôi 15- BÍCH QUY

 


 CÙNG XEM TIVI
                                                          Bich Quy

     Năm nay bà đã  gần  chín mươi  tuổi , vẫn còn thích xem tivi mặc dù tai đã nghễnh ngãng, mắt đã kém tinh.  Một hôm cô cháu gái cùng ngồi xem một chương trình ca nhạc với bà . Bà bảo:
     - Cô này đang hát gì thế cháu ?  
     - Hát tân nhạc đấy bà
     - Bà chỉ thấy ngoác mồm ra hét chứ có hát gì đâu
     - Nhạc trẻ mà bà . 
     -  Sao phải nhảy múa chung quanh nhiều thế? Bà thấy  rối cả mắt
     - Người ta múa minh họa cho bài hát thêm hay đó bà
     - Con cái nhà ai mà chổng ngược đầu rồi quay tít trên sàn không sợ gãy cổ  à      - Không sao đâu bà , tụi nó phải luyện tập dữ lắm mới làm được đó bà.
     Cô cháu gái  hào hứng nhún nhảy hát theo . 
      - Bà chẳng thấy hay gì cả . Mấy thằng con trai múa gì như mấy con cung       quăng chẳng ra làm sao cả.
      - Bây giờ nhảy điệu mới phải thế bà ơi
      - Đấy , nó lại đọc một tràng những gì thế cháu?
      - Đọc Rap bài hát đó bà
      -  Sao nó nói nhanh thế ? Bà chẳng hiểu gì cả, chữ nghĩa cứ ríu vào với nhau .
      - Thôi để cháu mở kênh sức khỏe cho bà xem nhé.

4 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với NGẮN THÔI 15 CỦA BÍCH QUY
    Làm sao Bà có thể xem TV ở tuổi nảy? ngay cả chúng ta bi giờ nghe nhạc cũng phân vân không biết cái lỗ tai của tụi trẻ ngày nay nó thế nào mà nhạc như thế cũng gọi là nhạc !!!!!
    nhảy nhót đủ kiểu loạn xà ngầu , ăn mặc sexy ,dị hợm , ngược đời còn hơn cả Tây Mỹ .
    chúng con cũng không xem nổi nữa bà ơi

    ReplyDelete
  2. Ôi Ôi! Xem bài Thư viết thấy ... tương lai vài chục năm nữa của mình cũng ...na ná như vậy mất thôi!!! Mà đúng là mình nghe tiếng Việt ..mà sao lắm lúc cũng ngớ người ra ! Dường như là trên TV họ đang nói tiếng nước ngoài nào đó??? Nhất là giọng mấy cô Miền Bắc mới !!! Thanh là người Bắc mà hổng nghe ra, mấy đứa Miền Nam làm sao hiểu nổi??? Thế mà bảo nghe tiếng người nước ngoài nói thì ...còn biết trời chăng gì nữa !!!!

    KimThanh

    ReplyDelete
  3. Đúng đó Thanh ơi , TUL vể VN coi TV mà chẳng nghe , chẳng hiểu gì cả.

    ReplyDelete
  4. Anh Thu lam Huong lai nho toi ngay xua ong anh va may ong ban qui nhay Twist lam cac ong ba cu hoa ca mat len, hihihi`...

    ReplyDelete