Sep 5, 2014

ÁO LỤA TRƯNG VƯƠNG 6370 NGAY ẤY BÂY GIỜ ( PART 2 )



Nét đẹp vĩnh cửu của Áo Lụa đã hơn một lần bị chao đảo khi có những ngại ngần , dè dặt , cho rằng mình đã già .. ...!!!

Xa xa nhân ảnh em còn đẹp
Gần gần là thấy.....nhăn nhúm rồi
Hồi xưa em thích chụp cận cảnh
bây giờ chỉ thích đứng xa xa
Ai ơi đừng ngắm em kỹ quá
Mắc cở vì em đã già rồi
già rồi nhưng em vẫn còn....." Ruyên "
Tâm hồn em trẻ vẫn huyên thuyên
Mỗi khi bạn cũ rủ nhau đến
Là lại cười vang với bạn hiền

Bích Quy 


Nhưng đời là thế
TUL xin đàp lễ
Bạn hiền có thể
vui đi ....kẻo trễ.

....................................................

Xa gần cũng thế thôi
Chẳng thay đổi được gì
Vẫn là em không khác
Băn khoăn thế mà chi ?



Đâu phải bừng mắt dậy

Đã có ngay tuổi già
Đâu một ngày mà có
Đâu phải một mình ta


Ba lần tuổi đôi mươi
Vẫn sáng nụ cười tươi
 L
úm đồng tiền  trên má
Còn để dành đấy thôi.


TUL

8 comments:

  1. Show hình ÁO LỤA TV6370 NGÀY ẤY BÂY GIỜ ( PART 2 ) do TUL thực hiện thật công phu, rất đẹp và thơ mộng. Từ cách lộng khung các hình ảnh, chọn nhạc cũng như các bài thơ hay của TUL và BQuy đã làm cho show hình rất hấp dẫn, hình các "em xưa và nay" cho thấy nhiều đổi thay với tháng năm nhưng bụi thời gian luôn nhắc ta nhớ đến những kỷ niệm......... và em bé DSTV luôn xinh đẹp ở tuổi thứ 4
    Một lần nữa, Bravo TUL nhé.

    Một lô thân

    ReplyDelete
  2. Hà, Kim Đoan và TUL thực hiện clip công phu quá, thật cảm phục! T thấy mê quá, các bạn mình vẫn xinh đẹp và duyên dáng, đó là điều đáng tự hào và niềm vui chung của chúng mình phải không Hà?

    Thúy.

    ReplyDelete
  3. Hai shows part I va part II hay lam! Nhieu hint anh cua cad ban de thuong qua. H cho duoc tiep tuc xem them nhung show hap dan ke tiep day...

    ReplyDelete
  4. Thao Uyen Ly lam Show Ao lua hay qua ! Duoc xem hinh anh cac ban that thich
    Cam on Thao nhieu nhe.

    Doan Dung

    ReplyDelete
  5. Xem đi xem lại hai Show hình, tiếng nhạc vĩ cầm cũng như đàn guitar hòa nhịp rất đồng điệu với những chiếc áo dài, những vần thơ, và khi nhìn các bạn vẫn thấy còn nhiều nét duyên giáng, kiều diễm thấy thích ghê cứ muốn xem mãi.....

    ReplyDelete
  6. Show Áo lụa Tul làm thật độc đáo, dễ thương hay quá.! Cám ơn TUL đã trau chuốt edit từng hình ảnh của các bạn để Show hình thật đẹp và thơ mộng nên cứ muốn xem hoài...

    Những hình ảnh TUl chụp trước Thương xá Tax và bùng bình Nguyễn Huệ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi, khi Saigon của tụi mình ngày xưa đang dần dần chỉ còn trong ký ức !

    ReplyDelete
  7. Cám ơn họa sĩ LH đã vẽ tặng DSTV rất nhiều hình ảnh nữ sinh áo trắng, TUL vừa mới để vào Show hình tuyệt đẹp. Bravo LH, đó là món quà tặng thật đặc biệt cho sinh nhật em DSTV tròn 4 tuổi hôm nay 13-09-2014.
    Bravo Liên Hương, thân chúc bạn luôn có sức khoẻ để tiến mãi trên con đường nghệ thuật
    Lonton KĐ

    ReplyDelete
  8. Thảo Uyên Ly ơi:
    Sáng nay dậy sớm, ngồi xem show áo lụa 1 và 2 hết mấy giờ đồng hồ, không khỏi ngưỡng mộ công trình của bạn hiền! Cám ơn Thảo Uyên Ly nhiều lắm lắm.
    Có một đính chính nho nhỏ, Hiền Đan Mạch là Nguyễn Thị Hiền chứ không phải họ Đặng đâu Thảo à.
    Sẵn đây Mai gởi cho Thảo 2 tấm hình lớp Nhị C mà Mai mới nhận được hôm qua.
    Nhìn lại hình ảnh của thời áo trắng lòng sao xuyến vô cùng đó Thảo Uyên Ly!
    Thân mến,
    Như Mai

    ReplyDelete