Apr 6, 2024

Danh Sách Thầy Cô 63-70 TrưngVương (Phần 4)

 3/19/24  

giờ học theo Lan Anh Oanh Ngô : 7:30 

3/20 

Đúng là Cô Thục Khang dạy nhạc tụi mình lớp đệ thất A 2.
  
Cô dạy tụi mình hát bài...Trang hỡi Trang em là vì sao sáng... Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh...
  Cô hát xong ...Thanh ông lên khen hay hay...thế là bị trừ ngay 2 điểm hạnh kiếm !!! Làm sao quên được!!! 

  Năm đệ nhất B tụi mình thi làm bánh dịp lễ Hai Bà ...
  Thuấn Nhật làm bánh kem làm sao mà chưa kịp chấm điểm đã bị chảy kem ...không ra hình dạng gì cả !!! Tụi mình còn hùa nhau nói với Thầy Cô chấm điểm là lúc trước bánh có hình rồng phượng rất đẹp...nhưng vì trời nóng quá nên...chảy không nhìn ra ...

3/22

Đúng rồi, cô Mỹ làm giám thị buổi sáng ! Cô Mỹ cất hết sơ đồ hình ảnh của các học sinh cất vào tủ khóa lại...
   Nên Thanh không lấy được sơ đồ lớp nhất B.Chỉ lấy được sơ đồ lớp đệ tam B và đệ nhị B thôi...tiếc quá... 

  Năm đó Mỹ Bùi được giải nhất làm bánh kem hình váy đầm búp bê rất đẹp mắt !!!  Còn lớp B chả được giải gì..nhưng cũng ăn gần hết những món ăn mình làm....hihi...

3/21 

Các bạn vịt  mến:

BM sẽ đúc kết lai tất cả các tên mà từ mấy hôm nay các mợ giúp trí nhớ của em qua các email về danh sách Thầy Cô của niên khóa 63-70 & sẽ viết lại cho các mợ đọc . Và BM sẽ nhờ KĐ hay PH đăng vào trang web 

BM xin phép lần chót nha , có còn thiếu những ai trong ban quản trị của niên khóa 63-70 ? 

1/ Cô Tăng Xuân An có còn làm Hiệu Trưởng của niên khóa mình ? Năm nào? 
2/  Cô Nguyễn thị Phú hiệu trưởng 1964 - 1970  ? 
3/ Cô Trần Thị Tuyết  làm Hiệu trưởng từ 1970 -1975 
2/Cô Vũ thị Nguyệt Minh làm Tổng Giám Thị  63-70 
3/ Cô Lê Thị Hoà làm Giám Học buổi sáng  ? Vậy ai làm giám học buổi chiều? 

Theo thiển ý của em vịt BM , 
2 nhân viên quan trọng không kém trong thời gian mình đi học là : Chị Nụ với tiệm bán quà vặt, và Hoàng tử Chột . Các mợ nào biết danh tánh thật sự??
BM xin lỗi 2 vị lao công cho trường vì không biết tên & cũng không được chia buồn an sinh cầu nguyện 🙏
BM xin phép các mợ :  mình có nên làm 1 cái giếng hồi hướng công đức của 2 Bác nhân viên  phụ trách việc làm vệ sinh & giữ an ninh cho trường ? 

Thương quý tất cả 

3/26 

TƯ LIỆU  XƯA.  :    THÀNH TÍCH  BIỂU

Các mợ ơi. tớ mới tìm được cái Thành tích Biểu. của lớp. 3A2 niên khóa 1967-68 (tức là lớp Đệ Tam. A2) .  Trong phần Lời phê về   Học lực và Hạnh kiểm có bốn cột. như sau :
     
           Môn Học                  Họ và Tên Giáo sư.                 Đệ  Nhất Bán niên.                                                                                                        Đệ  Nhị Bán Niên

          Việt văn.                   B. Hồ thị Phương Chi
       Công dân Giáo dục.    B.  Hồ thị Phương Chi
Sinh ngữ 1.   Anh văn.       B.  Nguyễn thị Hoàng Oanh
Sinh ngữ. 2.  Pháp văn.     Ô  Nguyễn Quốc Phúc
       Sử Địa.                        B.  Trần Mỹ Yến
         Toán.                          B. Nguyễn Vân Nhung
      Lý Hoá.                         Ô Đào đức. Vĩnh
      Vạn Vật.                       Cô Hoàng thị. Chi Hương
       Thể. Dục                     B.  Đặng. thị Phương

Giáo sư. hướng dẫn lớp :  Cô  Hoàng thị Chi Hương
Năm này chỉ ghi Đệ nhất bán niên thôi , còn đệ nhị bán niên thì chỉ ghi là  Biến Đông Mậu Thân   
                  
Thành tích biểu của lớp  2A2 tức là   lớp  Đệ nhị  A2 niên khoá l968 - l969 trong đó ghi rõ :    Lời phê  về Học  lực và Hạnh kiểm  

      Môn  Học                    Họ và  Tên   Giáo sư             Đệ nhất bán niên.             Đệ nhị bán niên
    
    Việt văn.                      B. Trần Mỹ  Yến
Công dân. giáo. dục.       B. Trương  Mộng Ngọc
Sinh ngữ 1.  ANH.           Ô. Đào. đức Hoàng
 Sinh ngữ 2.  PHÁP.         B. Phạm thị Vinh
Lịch sử và  Địa. lý            B.  Trần Lệ Khanh
Toán.                                Ô. Đinh  văn Khôi
Lý Hoá.                             Ô Đào đức Vĩnh
Vạn vật.                            Bà Phạm thu Oanh

      Giáo. sư. hướng dẫn lớp.  :   B. Phạm thu Oanh
      Hiệu Trưởng                       :   B. NGUYỄN THỊ PHÚ

Ngày  ấy  tớ là con bé hay ngồi ngó qua cửa sổ lớp mà  mơ màng đâu đâu nên học  hành làng nhàng.  Chỉ thích mỗi. môn  khâu vá của cô Trinh và  môn Văn cô Mỹ Yến . Tiếc là môn khâu vá thì lên đệ nhị cấp ( từ. lớp 10 tức đệ tam. thì bỏ không có. môn này. trong chương trình ) Cái tờ Thành Tích Biểu này  có màu. hồng. và. ngoài ra. còn. có cả. tờ Thông. Tín. Bạ màu   xanh lá cây  ghi  điểm hàng tháng và điểm hạnh kiểm để mỗi tháng đem về. cho. bố mẹ xem và   ký tên  rồi   nộp. lại. cho trường trong vòng. 3 ngày .

    Xem lại hai. tờ. giấy này mà nhớ lại thuở đi học sao mà vô  tư thế .  Ngắm chữ viết và chữ ký của thầy cô mà nhớ lại  từng người trên  bục giảng . Giờ đây  người còn , người mất .  Thời gian trôi đi  thật nhanh ,  thầy cô lúc  ấy còn trẻ   hơn mình bây giờ các mợ nhỉ .

   Nhờ những "Tư liệu" đáng tin. cậy này mà tớ biết được đầy đủ họ tên một số thầy cô  mà sau hơn nửa. thế kỷ chỉ còn "mang máng". rồi dần  vào "hư không" .  Vì học "giỏi" quá nên. tớ chỉ chép lại môn học và tên  thầy cô cho các bạn "chiêm ngưỡng" thôi.   Ai muốn "sờ tận tay, day tận mặt" thì gặp tớ nhá . Tớ sẽ hé hé cho xem cái thành tích "giỏi giang quá cỡ thợ mộc" của tớ .  "Tốt khoe, xấu che" ấy mà .

    Ghi Chú : Không biết sao cái máy của tớ nó. cứ nhảy. dấu.  chấm lung tung , mấy mợ đừng để ý nhá .

3/26
Lan có học cô Ngà day toán, cô Trâm day Sử , cô Thái dạy lý Hóa .

Lệ Nga nhớ cô Thái dạy Hóa đệ tứ A2

3/28

mợ vịt nào vẫn còn đi làm ,trong sở edd UI Communication  ???   ham vui , lòng không ngăn được , phải viết góp vào danh sách kỷ niệm thầy cô  ?? 😁

BM viết lại xem có đúng không nha vịt edd : 

1963 , khi bọn mình vào nhập học đệ thất , Cô Tăng Xuân An đã là dân biểu quốc hội VNCH .
Cô Phú làm hiệu trưởng từ tháng 9, 1963 - 1970 .
Cô Tuyết bắt đầu làm Hiệu Trưởng, nhiệm kỳ từ tháng 9 ,1970 - đến 30 tháng 4 , 1975 . 
Cô Ninh làm Giám Học ca chiều .
Cô Diệu Linh làm Giám Học ca sáng 
Thầy Làm (???? ) 
và Thầy Phi Long dạy Toán & Lý Hoá cho Đệ  nhi  & Đệ nhất bên Pháp văn , 

Ban B , môn Toán & Lý Hoá không có học thầy Phi Long . Thầy Minh, Thầy Khôi & Cô Dung Kennedy đảm nhiệm . 

Thầy Đoàn dạy  Vạn Vật cho Đệ Nhị & Đệ Nhất bên Pháp văn — chuẩn bị cho các mợ đi thi , trong lớp thầy còn vài em vịt học toán B nhưng đi thi văn vật A cũng có tham gia !!! 

Cô Vượng dạy Việt Văn , có giờ trần thuyết  năm đệ lục;  không bao giờ BM quên được. 
Các bạn bên Mỹ , khởi xướng chương trình gởi quà Tết giúp cho Cô là người đầu tiên ai ai cũng nghĩ đến & rất thương quý Cô. 
Cô Uyên dạy Toán 
Cô Kim Dung dạy Lý Hoá . Cô rất xinh đẹp & dễ thương, có nét giống phu nhân tổng thống Mỹ: Jackie Kennedy . 

Cô Hoà làm Giám Thì buổi chiều 
Cô Mỹ, làm giám thị buổi sáng người miền Nam hay búi tóc 
Cô bị em Trần thị Ngà, Oanh Chu, Hà & vài em vịt nữa ..  giờ chơi .. đột nhập vào văn phòng của cô , ở góc có nhìn ra sân trước cổng trường .. 
vờ vịt tán tỉnh Cô … Các em chôm chỉa 1 chiếc dép và gói xôi của Cô , mang về lớp , dấu trên cánh quạt máy . 
Cô biết  vịt quậy lớp B , nhưng không tìm ra được , cứ thế mang 1 chiếc dép đi cà nhắc . 
Đến giờ Thầy Minh, vì thầy hay vặn quạt máy khi vừa vô lớp,  các thứ bay ngay xuống đất.  
Thầy nhặt lên để trên bàn,  không hỏi 1 lời & chỉ giảng bài  !! Các em ngồi học chăm chỉ & xanh gân 😅 
Em vịt quậy Oanh Chu sẽ kể tiếp nhiều hơn !!! 

Kim Thanh Vẫn sai.Cô Túy Nga dạy toán đệ lục A 2...Thanh còn nhớ bài các trường hợp bằng nhau của tam giác 

Đệ ngũ A2. là cô Uyên dạy toán .Nhớ thi Học kỳ 1 điểm thấp, cô cộng thêm mỗi em 3 điểm... Cô bảo sang học kỳ 2 sẽ trừ lại...nhưng cô đâu có trừ đâu....


No comments:

Post a Comment