Jan 28, 2017

TV63-70 ĐI THĂM CÔ ĐỨC TẠI CALI

Cuối năm con Khỉ, Minh Tâm và Minh Trâm có việc ghé Cali nên  hẹn với Thanh Huyền và các bạn TV vùng Cali cùng đến thăm Cô Đức và tặng khung hình giếng mà nhóm đã làm để nhớ công ơn dạy dỗ của cô. Hai khuôn mặt quen thuộc của vùng Cali là Oanh và Minh Phương và  Ngọc Anh từ Washington DC cũng cùng đến thăm Cô. Cũng có cả Minh Hải đến thăm Cô, nhưng Minh Hải đến sau khi các mợ Vịt đã chụp hình nên không có Minh Hải trong hình.

  Mùa xuân đến nên các mơ Vịt nhà mình ai trông cũng xinh tươi. Các mợ còn được Cô cho ăn bánh chưng đón Tết sớm. Đến màn chụp hình chụp ảnh thì lại quên mất chụp hình cô với khung hình giếng. Minh Tâm vội email nhắn cô chụp hình lại, để các học trò của cô xem. Cô vừa chụp hình gửi đến và có viết cho TV6370 một lá thư thật hay và cảm động. Mời các bạn vào xem.

PHà tường trình lại theo lời kể của Minh Tâm qua email ( hì hì....)

                                 






                                             Cô Đức và khung ảnh giếng bên bàn thờ Thầy

Robin
Đây là quà tết các em khóa 63- 70 đã tăng cô ( Bình hoa lan rất đẹp và cái giếng). Cô rất cảm đông và cảm ơn các em .Tết đến là cô nhận được rất nhiều quà từ khắp nơi, rất nhiều! có lẽ chẳng cô giáo nào nhận được nhiều như cô, Cô tự nghĩ không biết cô đã xứng đáng để nhận được cảm tình của các học sinh của mình  như vây chưa?, trong đám học sinh này có những người rất nhiều tuổi ( từ 75 tới 79!), cô quả thật có phước!.Nhưng cái giếng của các em là một món quà cô chân quí nhất, vì đây là món quà thật độc đáo, đầy ý nghĩa, đầy tình người!.... Từ khi biết được những việc cao đẹp của nhóm 63-70 mươi làm, cô rất ngưỡng mộ việc làm, tấm lòng và sự đoàn kết của các em. một lần nữa cô Đức cảm ơn các em.Tên cô vĩnh viễn bên cạnh những người nghèo đó là đều cô tâm đắc.
 Tiền bạc, danh vọng và ngay cả bản thân ta cũng sẽ mất hết! mất sạch! chỉ còn cái tình người là còn mãi mãi, Những công việc làm của các em đã chứng tỏ các em đã hiểu được triết lý đó! 
Chúc các em, có sức khỏe, ăn một cái tết vui, nhiều ý nghĩa!....
 Cô Đức
Robin

                                Thêm vài hình ảnh Minh Tâm, Thanh Huyền và Minh Trâm 






2 comments:

  1. Các bạn đã làm mùa xuân thêm đẹp và ý nghĩa hơn nữa . Cảm ơn tất cả.

    ReplyDelete
  2. Tình nghĩa thầy trò Trưng Vương thắm thiết qúa, có những giây phút bên nhau như thế thật đáng quý. Cám ơn MTâm , Minh Trâm, Ngọc Anh và các bạn ở Nam Cali.

    ReplyDelete