Oct 4, 2014

Trang thơ nhạc cuối tuần

        CHIỀU NHẠC NGÀN KHƠI -  HƯỚNG VỀ ĐẤT MẸ


                               Ban Hợp xướng Ngàn Khơi trong ca khúc Trưng Nữ Vương
                                                                   Hợp ca Nữ


Tuần qua, tại thành phố Fountain Valley, ban Hợp Xướng Ngàn Khơi đã có một chiều nhạc Ngàn Khơi với chủ đề Hướng về Đất Mẹ được tổ chức tại Saigon Performing Arts Center .

Buổi trình diễn đã được giới truyền thông Cali khen ngợi là tuyệt hảo.
Trang thơ nhạc xin được giới thiệu đến các bạn  những link sau để đọc những bài viết và các màn trình diễn trong chương trình.
Youtube full playlist các màn trình diễn 


https://www.youtube.com/results?search_query=chris+phan+ngan+khoi+Huong++Ve+Dat+Me


                                                                 Hòn Vọng Phu 1



                                                                     Hòn Vọng Phu 2


Cô bạn Thiên Nga trong nhóm TV6370 cũng là một thành viên trong ban hợp xướng Ngàn Khơi .
Các bạn sẽ thấy trong hình Thiên Nga đứng ở hàng trên cùng phía trái.
Cám ơn Thiên Nga đã giới thiệu đến các bạn một sinh hoạt rất có giá trị về nghệ thuật và văn hóa của ban Hợp Xướng Ngàn Khơi.



  
                                         Ban Thiếu Nhi Ngàn Khơi


                                            Hợp xướng Mùa Lúa Thanh Bình.

3 comments:

  1. Thien Nga oi! cam on Nga da gui hinh va video cho ban be thuong thuc nhe! Ban Ngan Khoi lap ban hop ca thieu nhi rat hay de cho tui tre con noi nghiep the he truoc nua chu! Cam on Phuong Ha va muc tho nhac cuoi tuan...

    ReplyDelete
  2. Cám ơn PH đã đăng bài về Ngàn Khơi.
    Được đọc 2 bài viết ca ngợi về ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và được nghe Video Mẹ trong lòng người đi, KĐ rất thích và cảm kích .
    Cám ơn TNga đã giới thiệu ban Ngàn Khơi đến các bạn, thật hãnh diện ở hải ngoại có được ban hợp xướng rất giá trị, quy tụ được nhiều lớp tuổi và nhất là với giới trẻ thật tuyệt vời, một cách bảo tồn văn hóa Việt.
    Một lô thân

    ReplyDelete
  3. Thienga vui va cám ơn những lời kích lệ. KD nói đúng, cố sao mà giữ gìn được văn hoá VN qua văn nhạc. Nhiều khi Thienga tập hát, những lời hát quê Hương, những baì qua Mỹ, Thienga mới biểt làm mình cảm động, nên dù ở xa nhung cứ lái xe di tập hát hơn bẩy năm nay.
    Cám ơn bạn
    Thienga

    ReplyDelete